Hà Nội: Triệt phá ổ bạc quy mô lớn

Hà Nội: Triệt phá ổ bạc quy mô lớn
TPO - Ngày 15 - 1, công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá ổ bạc quy mô lớn. Các đối tượng bị bắt hầu hết đều là những “con bạc” chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự.

Sau nhiều lần trinh sát, đêm 13 - 1, cơ quan công an ập vào nhà của bà Đoàn Thị Lâm, ở ngõ 43 Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại chiếu bạc, cơ quan chức năng thu giữ một bát, một đĩa, một bảng vị, bốn quân bài dùng để đánh bạc, 80 triệu đồng và 23 điện thoại di động. Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở điều tra để làm rõ.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, sới bạc trên hoạt động từ ngày 10 - 1. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng tham gia “điều hành” thường xuyên di chuyển địa điểm đánh bạc và cắt cử, luôn phiên nhau cảnh giới.

Hà Nội: Triệt phá ổ bạc quy mô lớn ảnh 1
Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Bảo Thắng

Các “con bạc” thường chơi theo hai ca. Ca một từ 14h đến 17h; ca hai từ 21h đến 23h.

Để được tham gia trò chơi đỏ đen này, mỗi “con bạc” phải đóng tiền “hồ” 200.000 đồng cho những đối tượng “điều hành”.

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định, sới bạc trên do Nguyễn Văn Điệp (1975, trú ở  ở Bích Hoà, Thanh Oai; Nguyễn Đình Tùng (SN 1981), trú  ở quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Thế Hồng (SN 1984); Đỗ Xuân Tú (SN 1990); Vũ Công Ca (SN 1981), cùng trú ở quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Văn Luyện (SN 1967; Nguyễn Đình Khánh (SN 1972), cùng trú ở huyện Từ Liêm, Hà Nội; Lưu Văn Thắng (SN 1968) ở Thanh Oai, Hà Nội; Đỗ Văn Phượng (SN 1983), ở Như Thanh, Thanh Hoá đứng ra điều hành.

Trong đó,  Đặng Ngọc Long (SN 1976) ở Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội là kẻ cầm đầu, tổ chức hoạt động nói trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.