Hà Nội : Truy tố 8 bị can vụ tượng đài Điện Biên Phủ

Hà Nội : Truy tố 8 bị can vụ tượng đài Điện Biên Phủ
TP - Ngày 14-7, Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can liên quan vụ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, về các hành vi cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô, đưa và nhận hối lộ.

>> Điều tra bổ sung vụ tượng đài Điện Biên Phủ: Vẫn đề nghị truy tố 8 bị can

Theo cáo trạng, trong quá trình xây dựng tượng đài, ông Lương Phượng Các (nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Điện Biên kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án) và ông Lê Văn Viễn (nguyên Phó Giám đốc BQLDA) đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, thẩm định, đề nghị chỉ định thầu và ký các hợp đồng kinh tế, không kiểm tra khả năng kỹ thuật, năng lực của Cty Mỹ thuật TƯ.

Ông Các, ông Viễn và một số bị can khác bị cáo buộc không giám sát thi công, dẫn đến công trình tượng đài bị bớt xén tiền vốn, vật tư, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng...

Trong vụ án này, có 2 cá nhân được xem xét miễn trách nhiệm hình sự là ông Phạm Hoàng Be (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên) và ông Nguyễn Trung Kiên (nguyên cán bộ giám sát của BQLDA).

MỚI - NÓNG