Hà Nội: Xử điểm vụ buôn bán pháo nổ

Hà Nội: Xử điểm vụ buôn bán pháo nổ
TP - Chiều 8-2, TAND huyện Từ Liêm mở toà xét xử sơ thẩm vụ  buôn bán 125,5 kg pháo nổ, tuyên phạt Thào Lùng 3 năm 3 tháng tù giam, Thào Xóa 3 năm tù giam về tội buôn bán hàng cấm.

Cả 2 bị cáo cùng SN 1986, người dân tộc Mông, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai.

Hà Nội: Xử điểm vụ buôn bán pháo nổ ảnh 1

Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Thào Lùng rủ em họ là Thào Xóa sang Trung Quốc mua 7 thùng pháo đem về Hà Nội bán kiếm lời.

Rạng sáng 22-12-2009, khi 2 đối tượng đang đón hàng tại địa phận thị trấn Cầu Diễn thì bị công an phát hiện, bắt giữ, thu 80 bánh pháo nổ trọng lượng 125,5kg.

Đây là một trong những vụ án được đưa ra xử điểm trước Tết Nguyên đán, nhằm răn đe những đối tượng buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.