Hà Nội: Xử phạt nghiêm khắc nhóm cướp 'học sinh'

Hà Nội: Xử phạt nghiêm khắc nhóm cướp 'học sinh'
Hôm nay 30/10, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm cướp "nhí" chuyên hoành hành ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong số 7 bị cáo, chỉ duy nhất Tuấn đã bước sang tuổi 20 tuổi; 6 bị cáo còn lại đều sinh năm 1991 và đang là học sinh của các trường THPT.

Chúng là: Phạm Minh Tuấn (ở tại quận Đống Đa), Nguyễn Minh Hoàng, Đặng Hoàng Đạt, Ngô Minh Việt, Ngô Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Linh (cùng trú tại quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Dũng (trú ở quận Hoàn Kiếm) về tội "cướp tài sản" theo quy định tại Điều 133, khoản 2, điểm d-BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 4/11/2006, 7 tên hẹn gặp nhau tại cổng Trường THPT dân lập Hoàng Diệu (phố Cảm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cùng "đi chợ" (tức là rủ đi cướp tài sản). Trước khi "hành sự", bọn chúng đã tháo BKS xe máy và mua hai con dao (loại dao chọc tiết lợn) ở phố Nguyễn Khuyến làm hung khí đe dọa, trấn áp nạn nhân.

Sau đó, 7 tên chở nhau xuống khu vực bán đảo Linh Đàm để cướp tài sản của các đôi tình nhân ngồi tâm sự tại đây. Đi quanh một vòng, chúng phát hiện thấy anh Nguyễn Đăng Hoàng (ở 235 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi chơi với bạn gái. Bọn chúng xông đến, dùng dao đe dọa: "Có tiền không? Đưa ra đây, không bọn tao đâm chết!".

Anh Hoàng chưa kịp đưa tiền đã bị tên Việt chém một nhát vào đùi trái, khiến anh phải rút ví và điện thoại ra đưa cho chúng. Sau đó, cả bọn bỏ chạy về hướng cầu Dậu và quay vào bãi đất trống gần đó để lắp lại BKS xe máy. Trên đường đi, tên Việt đã lục ví của anh Hoàng và phát hiện thấy có 301.000 đồng.

Việt lấy 300.000 cất riêng rồi đưa ví cho đồng bọn và nói chỉ có 1.000 đồng với giấy tờ nên bọn chúng đã vứt ví cùng 2 con dao gây án xuống sông gần cầu Dậu. Còn lại chiếc điện thoại di động, 7 tên bán lấy 400.000 đồng chia nhau tiêu xài. Sau khi bán điện thoại, bọn chúng còn giữ lại sim để nhắn tin nạp tiền cho trò chơi trên mạng Internet qua dịch vụ 8730, sử dụng hết hơn 9,1 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo: Ngô Minh Việt, Nguyễn Minh Hoàng và Ngô Tiến Đạt- những kẻ giữ vai trò chính trong nhóm cướp, mỗi bị cáo lĩnh 3 năm tù giam. 4 bị cáo còn lại bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

MỚI - NÓNG