Hà Nội: Xuất hiện nhóm lừa tiền siêu nhanh

Hà Nội: Xuất hiện nhóm lừa tiền siêu nhanh
TP - Sau khi dùng thủ đoạn tráo máy hỏng lấy máy xịn tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động (ĐTDĐ) bị phát hiện, bỗng trong những ngày gần đây lại xuất hiện nhóm tội phạm lừa tiền siêu nhanh.
Hà Nội: Xuất hiện nhóm lừa tiền siêu nhanh ảnh 1
Những người kinh doanh cần cảnh giác với kiểu lừa tiền “siêu nhanh”  Ảnh: Hiếu Mai

Như một trò ảo thuật, chúng lợi dụng sơ hở của những người kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh, ĐTDĐ… chiếm đoạt tiền một cách công khai.

Ngày 20/10, chị Thanh Ngọc, chủ cửa hàng ĐTDĐ số 440 Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ – Hà Nội) liên lạc với Tiền phong để kể về việc vừa bị lừa mất tiền.

Theo chị Ngọc, ngày 19/10 có một thanh niên vào cửa hàng nói muốn bán chiếc điện thoại Nokia 6270 nhưng quên không mang phiếu bảo hành và một số phụ kiện kèm theo.

Anh ta nói cần tiền gấp và đang rất vội khiến chị phân vân về mức định giá. Chị đưa ra giá mua nhưng anh ta không đồng ý và chuyển sang hình thức cầm đồ với giá 2,5 triệu đồng.

Theo yêu cầu của khách là lấy 2 triệu tiền 500.000đ, số còn lại là tiền lẻ để tiện cho công việc, chị Ngọc đếm tiền và đưa cho khách. Như mọi khách hàng cầm đồ khác, chị đều đưa mức lãi suất mà các cửa hàng đang áp dụng là  6000đ/ngày/1triệu đồng.

Anh ta vùng vằng trả mức 3000đ, nói những câu rất khó nghe và không cầm đồ nữa. Chị Ngọc trả lại máy trong lúc anh ta đưa lại tiền. “Cách đây vài tuần, các bạn kinh doanh của tôi có cảnh báo về một loại trộm “siêu nhanh” nhưng tôi chưa tin.

Vì tiền tôi vừa đếm, anh ta vẫn cầm trên tay, chưa có bất cứ hành động đút túi hay mở ví nên tôi không đếm lại nữa, cứ thế cho vào ngăn kéo.

Khi anh ta vừa đi khỏi, linh cảm không hay mách bảo tôi đếm lại, thế là đã mất 3 tờ tiền 500.000đ. Chỉ còn 1 tờ tiền 500.000 bên trên,  phía dưới vẫn là tiền lẻ ấy. Tôi không thể tin được 3 tờ tiền ấy có thể biến mất trong vài tích tắc”.

Hầu hết những người kinh doanh không muốn nêu đích danh bởi họ chưa rõ nguyên nhân của việc mất cắp. Một số hiệu kinh doanh cũng bị “dính” phải màn ảo thuật rút tiền như chị Ngọc khi bọn trộm “siêu nhanh” đến mua hàng và trả tiền mặt.

Một chủ cửa hàng điện lạnh trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho hay, có ngày chị bán được mấy chiếc máy giặt, tủ lạnh, thế nhưng cuối ngày kiểm kê lại thấy hụt gần 5 triệu đồng mà chưa rõ lý do.

Chị bày tỏ: “Tiền mặt đã được khách hàng đếm trước mặt tôi và cả nhân viên bán hàng, chúng tôi được tận mắt chứng kiến nên không kiểm tra lại. Có lẽ đó là khe hở để kẻ gian lợi dụng rút bớt tiền”.

Chị Hà, chủ cửa hàng ĐTDĐ số 8 Nguyễn Chí Thanh và anh Vinh, người kinh doanh ĐTDĐ trên phố Kim Mã cho biết, cách đây 4-5 tháng thường xuất hiện nhóm thanh niên đến hỏi xem và ngã giá mua những chiếc máy đắt tiền (từ 5 triệu trở lên) rồi sau đó đánh tráo.

Chị Hà kể, chị bị lừa với chiêu thức chúng đồng ý về giá cả nhưng liên tục hỏi về các phụ kiện kèm theo như sạc pin, tai nghe, bao da… khiến chị bị phân tâm.

Chúng yêu cầu chị viết biên lai bán hàng và phiếu bảo hành. Rồi bỗng nhiên đổi ý không mua nữa và vội vã rời cửa hàng. Chiếc điện thoại vẫn ở trên mặt bàn.

“Tuy nhiên, khi tôi nhận lại chiếc máy thì nó đã bị đánh tráo bằng một chiếc khác có vỏ giống y hệt nhưng là chiếc máy hỏng”. Chiêu thức tráo máy điện thoại di động này nhanh chóng được những người kinh doanh thông báo cho nhau biết để cảnh giác đề phòng.

Theo các chủ cửa hàng ĐTDĐ, chuyện tráo máy vừa lắng xuống thì xuất hiện hành vi rút tiền siêu nhanh. Đặc điểm chung của nhóm tội phạm này thường xuất hiện 2 thanh niên ăn mặc lịch sự, dùng điện thoại và đi xe máy loại sang để tránh sự nghi ngờ của người kinh doanh.

Một người vào hỏi mua và tiến hành những chiêu thức nói trên, kẻ còn lại đứng ở ngoài và nổ máy đợi sẵn. Khi xong việc chúng vội rồ máy phóng rất nhanh trong khi nhiều người bị mất tiền vẫn chưa kịp phát hiện.

MỚI - NÓNG