Thời gian qua, CA Hà Nội đã bóc gỡ hàng loạt băng nhóm tội phạm nguy hiểm với những đối tượng cầm đầu còn khá trẻ song thủ đoạn gây án lại rất tàn bạo.
Những trùm dao búa 8X
Qua công tác trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) CA TP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm gồm 5 đối tượng do Chu Văn Thắng (SN 1987, quê Hà Tây, tạm trú tại phố Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội) cầm đầu đã thực hiện nhiều vụ bảo kê, đâm thuê chém mướn và tàng trữ ma túy.
Ngày 5/6, Thắng bị bắt khẩn cấp. Khám xét quán karaoke 13 phố Nguyễn Hữu Huân, nơi Thắng tạm trú, CQĐT đã thu giữ 2 chiếc dùi cui, 6 dao kiếm các loại và 16 viên thuốc lắc...
Bước đầu, Thắng khai nhận từ đầu năm đến nay đã bán được khoảng 200 viên thuốc lắc cho các “dân bay” trên địa bàn TP, với giá 140.000 đồng/ viên.
Trước đó, một ổ nhóm côn đồ chuyên nghề đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn do Vũ Công Thịnh (SN 1983, quê Hải Phòng) cũng đã bị PC14 bóc gỡ.
Khám xét khẩn cấp nơi Thịnh thuê trọ trên phố Trần Khát Chân hôm 30/5, cơ quan CA đã thu được 2 khẩu súng (1 súng ngắn bắn đạn hơi cay, 1 khẩu súng săn cưa nòng), bình xịt cay và gần 20 dao, kiếm, lưỡi lê.
Thịnh khai “sưu tầm” số vũ khí trên để phục vụ cho hoạt động cầm đồ và đòi nợ. Bước đầu, Thịnh mới thừa nhận gây ra 2 vụ đâm chém và nổ súng tại Hà Nội.
Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mang màu sắc “xã hội đen” đã xảy ra trên phố Bạch Mai rạng sáng 31/5. Ba sát thủ mặt bịt kín khẩu trang, đi xe SH không biển số bất ngờ dùng dao kiếm tấn công một nhóm 4 người khác.
Hậu quả màn đâm chém tàn bạo làm anh Chu Văn Nam (SN 1969) tử vong, anh Đặng Anh Chính (SN 1972) trọng thương. Khẩn trương điều tra, đến ngày 4/6, CA quận Hai Bà Trưng đã chỉ tên đầy đủ nhóm đối tượng gây án, gồm Nguyễn Bắc Dũng tức Dũng “ó” (SN 1983), Hoàng Trung Hiếu tức Hiếu “mít” (SN 1981) và Mai Đức Thịnh tức Thịnh “Nghê” (SN 1988).
Hiện Dũng “ó” và Hiếu “mít” đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị CQĐT phát lệnh truy nã toàn quốc. Hai đối tượng liên quan khác bị bắt giữ về hành vi không tố giác tội phạm.
Bước đầu, cơ quan CA xác định vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm Dũng “ó” với một nhóm “đàn em” của nạn nhân Đặng Anh Chính.
Có dấu hiệu cho thấy Dũng “ó” cầm đầu một đường dây cho vay nặng lãi, cầm đồ và đòi nợ thuê. Dũng “ó” làm việc ở cửa hiệu cầm đồ 24C Lò Đúc - đây chính là hiệu cầm đồ mới bị một băng nhóm côn đồ đến nổ súng trấn cướp đêm 3/5, trong đó góp mặt một số đàn em của Chính như Tùng “An ngựa”, Quân “cối”...
Và màn đâm chém trên phố Bạch Mai là đòn trả đũa của nhóm Dũng “ó”, nhằm vào Đặng Anh Chính. Khám xét hiệu cầm đồ 24C Lò Đúc và nơi ở của các đối tượng, CQĐT đã thu giữ được 2 con dao, hơn 124 triệu đồng, 350 USD và 126 khoản vay nợ cầm đồ.
Và những Cty đòi nợ thuê theo luật... giang hồ
Thời gian qua, PC14 CA Hà Nội cũng liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm côn đồ núp dưới danh nghĩa Cty thu nợ.
Tổng cộng 25 đối tượng, gồm Giám đốc, Phó giám đốc, sáng lập viên và nhân viên Cty Cổ phần Thu nợ Phương Đông đã bị khởi tố, bắt giam về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.
Một ổ nhóm khác khoảng 10 đối tượng do Phạm Quang Khánh (thành viên Cty TNHH Thu nợ Quang Anh) cầm đầu, cũng đang bị điều tra vì gây ra một số vụ siết nợ mang tính chất côn đồ, trái pháp luật ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Theo một cán bộ điều tra, lợi dụng giấy phép Cty thu nợ, các Cty trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn côn đồ, bỉ ổi để hoạt động đòi nợ thuê, như: bôi nhọ, xúc phạm danh dự người bị đòi nợ; dùng số đông gây sức ép, phong tỏa nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân; đánh đập, đe dọa “con nợ”...
Một số trường hợp, Cty Phương Đông còn tổ chức bắt giữ “con nợ”, giam tại trụ sở Cty để gây sức ép. Thậm chí, Cty Quang Anh còn lôi kéo một số thương binh tham gia vào việc đòi nợ thuê... Các vụ án trên vẫn đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.
Hôm qua, UBND TP Hà Nội và Giám đốc CA TP đã trao tặng bằng khen cho một số tập thể và cá nhân CA TP vì có thành tích khám phá các vụ trọng án trong thời gian qua.