Hà Nội : Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp xe 'hàng hiệu'

Hà Nội : Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp xe 'hàng hiệu'
Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đã bắt các đối tượng trong ổ nhóm lưu manh chuyên cướp các loại xe máy đắt tiền như SH, PS...

Năm đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Đình Thiệu ( sinh năm 1985), Nguyễn Trung Hưng ( sinh năm 1989), Nguyễn Quảng Phát ( sinh năm 1986) và Nguyễn Trung Được ( sinh năm 1985) cùng trú tại Lương Sử A, Đống Đa- Hà Nội; Trần Tú Anh ( sinh năm 1982, ở ngõ 62 Linh Lang, Ba Đình- Hà Nội, từng có 1 tiền án vì hành vi đua xe năm 2005).

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 1 xe máy Dream mang biển số 29Y7- 7588 và 3 con dao là phương tiện dùng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã liên tiếp gây ra 8 vụ cướp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Do ăn chơi đua đòi, cần tiền để tiêu sài cá nhân nên bọn chúng đã bàn bạc, thống nhất với nhau là cả nhóm sẽ dùng dao đi cướp các loại xe máy đắt tiền như SH, PS…

Vào buổi tối, chúng dùng xe máy chở kẹp ba, kẹp bốn đi lang thang trên đường phố để tăm tia chọn “con mồi”. Khi phát hiện ra những chủ xe đi xe máy xịn ở những tuyến đường vắng vẻ, chúng lập tức áp sát, ép xe của người bị hại dừng lại, 2 tên ngồi phía sau nhảy xuống, tìm cách gây sự rồi dùng hung khí đuổi đánh. Hầu hết các chủ xe đều hoảng sợ, bỏ xe lại rồi bỏ chạy; bọn chúng liền cướp xe và tẩu thoát.

Mới đây, rạng sáng ngày 13/11, tại đoạn cua vòng xuyến, cách cổng Bảo tàng Dân tộc học khoảng 20m thuộc địa bàn phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy, ba tên Phát, Hưng, Thiệu đã cướp chiếc xe máy SH 125 màu đen, biển số 29U8- 1699 của anh Đỗ Hoàng Tùng ( sinh năm 1977, trú tại Cổ Nhuế - Từ Liêm).

MỚI - NÓNG