Hà Nội: Bắt cóc cháu ruột để tống tiền

Hà Nội: Bắt cóc cháu ruột để tống tiền
Hôm nay 16/11, Công an huyện Đông Anh cho biết đang tập trung làm rõ vụ bắt cóc trẻ em nhằm mục đích tống tiền.

Được biết, ngày 16/11, anh Đặng Văn Cảnh ( sinh năm 1972, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung - Đông Anh) đến cơ quan Công an trình báo về việc con trai anh là cháu Thành ( sinh năm 1996) bị mất tích từ hôm trước.

Đến trưa cùng ngày, anh Cảnh bất ngờ khi nhận được một tin nhắn qua mạng điện thoại di động từ số máy của em trai anh là Đặng Quốc Hoàng ( sinh năm 1974, còn gọi là Hùng), hiện ở xóm 19 thôn Viên, xã Cổ Nhuế - Từ Liêm.

Nội dung tin nhắn cho biết đối tượng đang giữ cháu Thành ở một nơi an toàn và yêu cầu người anh phải nộp 200 triệu đồng vào một tài khoản thuộc hệ thống Ngân hàng công thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Đông Anh đang huy động lực lượng để điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG