Hà Nội: Phá vụ làm giả thuốc tân dược

Hà Nội: Phá vụ làm giả thuốc tân dược
(TPO) Khoảng 10 giờ sáng nay, Phòng PC15, Công an Hà Nội đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 địa điểm: số 3 phố Hàng Cá, 34 Trần Nhật Duật và 34 Trần Văn Chuông, thị xã Hà Đông, Hà Tây; thu giữ gần 30 thùng thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các địa điểm trên là cửa hàng và địa chỉ thường trú, tạm trú của các đối tượng Liêu Lệ Châu (SN 1957) và Lê Thị Toàn tức Oanh (SN 1959), em chồng Châu.

Đáng chú ý, tại địa điểm 34 Trần Nhật Duật, cơ quan điều tra đã thu giữ một chiếc khuôn dập thuốc tân dược dạng viên nén tròn, trong khuôn dập vẫn còn dính bột màu vàng, chưa rõ chủng loại thuốc và 4 chiếc phễu dùng xúc thuốc.

Nhiều thùng thuốc khác bị thu giữ tại đây ngoài nhãn có ghi do Đan Mạch, Thái Lan… sản xuất, song không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện tại các địa điểm trên một số loại thuốc có xuất xứ TQ đã bị các đối tượng thay nhãn mác thành thuốc có xuất xứ từ các nước Châu Âu để nâng giá kiếm lời.

Chi tiết vụ việc mời các bạn đón đọc trên số báo TPCN, phát hành ngày mai.

MỚI - NÓNG