Hà Phan xin lỗi các đồng nghiệp và báo Tiền Phong

Hà Phan xin lỗi các đồng nghiệp và báo Tiền Phong
TP - Chiều 25-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan, 42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) - nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, 7 năm tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

> Khởi tố bị can ông Phan Hà Bình
> Về việc nhà báo Phan Hà Bình bị bắt giữ

Tại tòa, ông Bình thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt 220 triệu đồng và 1.000 USD của 2 doanh nghiệp như cáo trạng truy tố. Bị cáo không mời luật sư bào chữa. Một trong 2 doanh nghiệp nạn nhân của ông Bình là đại diện Cty Cổ phần đầu tư xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ (nguyên đơn dân sự) đã yêu cầu ông Bình xin lỗi bà Nguyễn Cẩm Phương - Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), Cty mẹ của Cty Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ. Đồng thời, vị đại diện Cty này cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bình. Theo đó, ông Bình đã nói lời xin lỗi bà Phương, Cty xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ, đồng nghiệp, Ban Biên tập báo Tiền Phong và gia đình.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên tịch thu sung công quỹ một máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, 2 điện thoại di động và 1.000 USD mà ông Bình đã cưỡng đoạt doanh nghiệp. Số tiền 220 triệu đồng ông Bình cưỡng đoạt của Cty Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ, Tòa tuyên hoàn trả Cty này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG