Hạ sát người 'quậy phá' quán cà phê bằng nhát kiếm trúng tim

Võ Văn Hòa tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
Võ Văn Hòa tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Nghe nhân viên gọi điện thoại báo Phú đang quậy phá quán cà phê, Hòa mang thanh kiếm Nhật dài 1 mét đến đâm một nhát trúng ngực trái Phú khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 28/6, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hòa, sinh năm 1975, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM 18 năm tù đối về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Phú là đối tượng cai nghiện, được hồi gia vào tháng 3/2015. Công an địa phương nhiều lần mời Phú lên để giáo dục nhưng Phú tránh né.

Phú nghi ngờ Hòa là người báo tin cho công an nên nhiều lần đến quán cà phê của Hòa để quậy phá.

Khoảng 18 giờ ngày 27/11/2015, Hòa nhận được điện thoại của nhân viên quán cà phê báo tin Phú đến trước quán gây sự. Hòa liền cầm thanh kiếm Nhật dài khoảng 1 mét đi tìm Phú để 'xử lý'.

Khi đến gần nhà Phú ở hẻm 904 đường Hương Lộ 2, quận Bình Tân thì thấy Phú nên Hòa rút kiếm đâm 1 nhát trúng ngực trái Phú khiến nạn nhân chao đảo và té bật ngửa xuống đất.

Phú được đưa đi bệnh viện nhưng tử vong, Hòa tẩu thoát khỏi hiện trường và sau đó đến công an tự thú khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG