Hà Tây : Lái xe gây tai nạn làm chết CSGT đã tự thú

Hà Tây : Lái xe gây tai nạn làm chết CSGT đã tự thú
14 giờ hôm nay (30/8), Lê Văn Thông, lái xe khách gây tai nạn làm chết Thiếu tá cảnh sát giao thông Ngô Ngọc Bảo đã ra tự thú tại Công an huyện Phú Xuyên sau 24h xảy ra vụ việc.

Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 29/8, trên tuyến quốc lộ 1B, tại km 210+100 (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc huyện Phú Xuyên, Hà Tây) đã xảy ra tai nạn giao thông do Lê Văn Thông (sinh năm 1962), lái xe ôtô chở khách BKS: 93H-4572 đang chạy theo hướng Hà Nội - Hà Nam bất ngờ đâm vào hai cảnh sát giao thông đang đứng ở lề đường ghi nhật ký công tác là Thiếu tá Ngô Ngọc Bảo và Thượng sỹ Nguyễn Danh Phương.

Vụ tai nạn đã làm Thiếu tá Ngô Ngọc Bảo bị chết, Thượng sỹ Nguyễn Danh Phương bị thương nặng. Hiện trường để lại vết cà xước khoảng 5m trên xe ôtô khách, xe ôtô bán tải của cảnh sát giao thông đỗ ở lề đường bị hỏng cả đầu và đuôi.

Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tây đã giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Phú Xuyên, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú xuyên tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra giải quyết.

Được biết, Thiếu tá Ngô Ngọc Bảo, sinh ngày 7/4/1960, quê quán xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Tổng cục Cảnh sát đã quyết định thăng quân hàm vượt cấp cho đồng chí Ngô Ngọc Bảo từ Thiếu tá lên Trung tá.

MỚI - NÓNG