Hà Tây: Tạm giữ kẻ xích và bắt con ăn thức ăn của súc vật

Hà Tây: Tạm giữ kẻ xích và bắt con ăn thức ăn của súc vật
Thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ con, ông bố tàn nhẫn còn dùng xích sắt khóa chân cậu con trai mới 15 tuổi suốt một tuần liền, bắt ăn thức ăn dành cho súc vật đã thiu thối...

Hôm qua (14/7), Trung tá Ngô Xuân Lung – Phó trưởng CA huyện Chương Mỹ, Hà Tây - cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Khắc Trọng (SN 1964, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn) về tội “ngược đãi, hành hạ con cái”.

Trước đó, nhận tin báo của quần chúng, CA huyện Chương Mỹ phối hợp CA xã Hữu Văn đã ập vào nhà Nguyễn Khắc Trọng, giải thoát cháu Nguyễn Khắc Thảo (SN 1990, con ruột của Trọng) bị Trọng dùng xích sắt khóa chân hơn một tuần liền.

Tại cơ quan CA, Trọng đã khai nhận mọi hành vi ngược đãi, hành hạ con mình. Theo đó, cuối tháng 6/2005, do tức giận cháu Thảo đun tép cho mèo nhưng không rửa xoong, Trọng đã dùng dây điện đánh Thảo, bắt cháu lấy thìa xúc ăn tép đã lên mùi thiu thối.

Sợ bố đánh, Thảo đi tạm lánh ở nhà một người họ hàng cùng thôn. Ngày 1/7, cháu Thảo bị Trọng bắt được, lôi về nhà, rồi dùng xích khóa chân lại (theo y là để “dạy con”).

Suốt một tuần liền bị giam nhốt, cháu Thảo không được bố mở xích cho đi tắm rửa, chỉ đặt mỗi cái bô để đi vệ sinh tại chỗ. Có hôm, em gái của Thảo là cháu Nguyễn Thị Hiền (SN 1992) vào chơi với Thảo cũng bị Trọng xích chân lại hàng tiếng đồng hồ để... dọa.

Xác minh tại CA xã Hữu Văn, được biết Trọng là một người vô công rồi nghề, thường xuyên rượu chè rồi đánh đập vợ con.

Tháng 9/2004, Thảo đã bị xử phạt hành chính 200.000 đồng vì đánh cháu Nguyễn Khắc Hiếu (người anh trên cháu Thảo) thành thương, phải đi bệnh xá khâu nhiều mũi. Chị Dương Thị Yến - Vợ Trọng - cũng thường xuyên bị Trọng đánh vì y có thói ghen tuông vô cớ.

MỚI - NÓNG