Hà Tĩnh: Khởi tố 8 cán bộ xã, huyện về tội tham ô tiền chính sách

Hà Tĩnh: Khởi tố 8 cán bộ xã, huyện về tội tham ô tiền chính sách
TP - Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố một đường dây tham ô tiền chính sách liên quan đến 7 cán bộ chi trả của 7 xã gồm: Hương Minh, Hương Thọ, Sơn Thọ, Đức Bồng, Đức Giang, Ân Phú và UBND thị trấn Vũ Quang.

(Trong đó có Lê Đức Hà là Xã đội trưởng Hương Minh và Nguyễn Văn Sáng- Phó Chủ tịch UBND thị trấn). Chủ mưu là Đoàn Anh Tuấn sinh 1973, kế toán trưởng - Phòng TB - XH Huyện Vũ Quang - con trai ông Đoàn Khôi - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2000 - 2005, đã chuyển công tác về tỉnh.

Kể từ 2003 đến giữa năm 2005, Đoàn Anh Tuấn đã móc nối với 7 cán bộ chi trả của các địa phương nói trên lập danh sách thương binh nhưng do cán bộ chi trả tự ký, rút khoản tiền ngân sách khoảng 140 triệu chia nhau.

Tháng 8/2005, Đoàn Anh Tuấn được thăng chức Phó phòng TB - XH và đang được cử đi học để bổ sung vào cán bộ nguồn.

Công an Hà Tĩnh đã phát hiện ra đường dây liên minh ma qủy nói trên và ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội tham ô. Ngày 29/12 lệnh bắt tạm giam Đoàn Anh Tuấn - chủ mưu và Nguyễn Văn Xoan - Xã đội trưởng xã Ân Phú đã được tiến hành. Các bị can khác tạm cho tại ngoại.

Ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư đảng ủy Đức Giang là người có liên quan đến sự vụ nói trên đang được cơ quan điều tra tiếp tục xem xét.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.