Phiên sơ thẩm ma túy Thanh Nhàn giai đoạn hai:

Hai án tử hình, ba án chung thân

Hai án tử hình, ba án chung thân
TP - Sau gần một tuần xét xử, hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên đọc bản án sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án ma túy Thanh Nhàn giai đoạn hai.

HĐXX do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa nhận định: Chợ ma túy ở tập thể M12 Mai Hương, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng (Hà Nội) là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo phạm tội một cách có tổ chức, có sự phân công chặt chẽ. Việc buôn bán ma túy ở đây kéo dài nhiều năm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.

Trong các bị cáo thuộc nhóm ma túy, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Trần Thị Thuận và Trần Thị Hiền. Ba bị cáo bị tù chung thân gồm Bùi Trọng Bảy, Nguyễn Viết Mạnh và Trịnh Thị Thanh. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 16 đến 20 năm tù giam. Tất cả đều cùng bị khép tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bốn bị cáo nguyên cán bộ Công an phường Bạch Mai gồm Phạm Nho Việt và Lê Văn Minh cùng mức án bốn năm tù, Võ Xuân Long ba năm sáu tháng tù, Đinh Quế Hoan ba năm tù. Bị cáo Nguyễn Thế Quảng, nguyên cán bộ phòng PC17 Công an TP Hà Nội, bị phạt bảy năm tù. Cả năm người này cùng bị khép tội danh “nhận hối lộ”.

Bị cáo Phạm Đình Tiếng, người đã kêu oan tại tòa, bị tuyên phạt 17 năm tù về hai tội “nhận hối lộ” và “lừa đảo”. Bản án hoàn toàn không trích dẫn ý kiến của các luật sư bào chữa cho Tiếng, cũng như những ý kiến tự bào chữa của bị cáo này. 

MỚI - NÓNG