Hai anh em chiếm đoạt 21 tấn hàng nhân lúc công ty gặp nạn

Nguyễn Công Quyền tại phiên tòa ngày 8/11. Ảnh: Tân Châu.
Nguyễn Công Quyền tại phiên tòa ngày 8/11. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Được lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ chở hàng đi gửi do trên địa bàn nơi công ty đặt văn phòng xảy ra gây rối, Quyền lại cùng anh trai chở tài sản công ty mang bán, chiếm đoạt tiền tỷ.

Hôm nay (8/11), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, qua đó buộc bị cáo Nguyễn Công Quyền (33 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhận 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Công Quyền làm Chủ quản hành chính của Công ty TNHH T. (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch).

Vào các ngày 13 và 14/5/2014, xảy ra vụ biểu tình rồi gây rối, đập phá, trộm cắp tài sản của các công ty trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Lãnh đạo Cty T phân công Quyền đưa hàng của công ty đến gửi tại nhà các nhân viên để tránh thất thoát.

Nguyễn Công Quyền gọi điện cho Nguyễn Vương (anh ruột Quyền) thuê xe ô tô tải đến công ty vận chuyển 39 tấn chì thỏi và 8 kiện hàng bình ắc quy đi gửi.

Quyền và Vương đã chiếm đoạt 24 tấn chì trị giá gần 1,1 tỷ đồng của công ty đem bán. Quyền được Vương chia cho 10 cây vàng.

Gây ra vụ trộm, Quyền bị bắt giữ, riêng Vương bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

MỚI - NÓNG