Hai anh em đâm chết hàng xóm bị khởi tố

Vừa tiễn nhà trai ra về, người bố có con gái sắp cưới bị anh em nhà hàng xóm cầm dao sang truy sát.

Ngày 26/1, Công an Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can với anh em Trần Văn Sáng (30 tuổi) và Trần Văn Minh (36 tuổi) để làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, chiều 23/1, gia đình ông Nguyễn Đức Thao (53 tuổi, trú tại khu Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) tổ chức đón nhà trai đến nói chuyện, chọn ngày dẫn lễ ăn hỏi cho con gái. Đến tối, khi nhà trai đã ra về, anh em Sáng và Minh (là con trai của bà Nguyễn Thị Phương, hàng xóm với ông Thao) sang cửa nhà ông chửi bới, đe dọa.

Thấy vậy ông Thao chạy ra, liền bị anh em Sáng rút dao thủ sẵn trong người lao vào đâm chém, làm tử vong tại chỗ. Thấy em bị đâm, ông Nguyễn Đức Bồng (anh trai nạn nhân) vội chạy ra can ngăn, cũng bị Sáng đâm 1 nhát vào gáy, gây trọng thương.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám can ngăn vì anh em Sáng cầm dao, lại quá hung hãn.

Khi đó, công an huyện An Lão tuần tra ngang qua nên chặn bắt được Minh, còn Sáng nhanh chân trốn thoát. Đến 10 giờ sáng hôm sau, Sáng đến trụ sở công an thị trấn Trường Sơn tự thú, khai nhận hành vi giết ông Thao.

Nguyên nhân vụ án, theo cơ quan chức năng được cho là do mâu thuẫn đất đai giữa hai gia đình mặc dù đã được chính quyền phân xử.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phương có ba mẹ con sống trong khu đất giáp ranh với nhiều hộ dân trong thôn, thường xảy ra hiềm khích. Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời gia đình bà Phương và các bên liên quan lên trụ sở để dàn xếp mâu thuẫn.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Giang Chinh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.