Hải “bén” cùng đồng bọn cá độ trên 11,2 tỷ đồng

Hải “bén” cùng đồng bọn cá độ trên 11,2 tỷ đồng
TP - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (phía Nam) – C14, vừa chuyển sang Viện KSND Tối cáo kết luận điều tra vụ đường dây cá độ lớn nhất World Cup 2006. Theo đó, 19 bị can bị đề nghị truy tố các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.   
Hải “bén” cùng đồng bọn cá độ trên 11,2 tỷ đồng ảnh 1
Lê Công Hải (tức Hải “bén”)

Ngày 9/7/2006, C14 đồng loạt bủa vây đường dây cá độ do một Việt kiều tên Long (quốc tịch Mỹ, chưa xác định được) cầm đầu và bắt quả tang Đoàn Văn Trí (tức Trí “tôm”), Nguyễn Thanh Sơn (tức Sơn “đầu bằng”) cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đánh bài ăn tiền tại nhà 789B thuộc phường An Phú, quận 2, TPHCM.

Từ đây cuộc điều tra được mở rộng, lộ diện một đường dây cá độ chuyên sử dụng website để chung chi, đặt cược với các tổ chức đánh bạc quốc tế.

Tại Việt Nam, đầu mối là Lê Công Hải (tức Hải “bén”, SN 1971 tại Hải Phòng, trú tại quận 1, TPHCM). Hải “bén” được Long phân phối tiền để tên này cung cấp cho Trí “tôm” tổ chức và điều hành đường dây.

Theo kết luận, trong thời gian diễn ra World Cup 2006, 16 con bạc trong đường dây do Trí tổ chức đã truy cập vào trang website nói trên để cá độ với tổng số tiền giao dịch lên đến 701.516 USD (tương đương 11,2 tỉ đồng).

Trong đó, Hải đã trực tiếp chi 160.000 USD cho Trí để tên này chung chi cho các con bạc.  Với hành vi phạm tội nêu trên, Hải và Trí bị đề nghị truy tố về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cùng chịu chung số phận như Hải và Trí có Sơn “đầu bằng”. Trong mùa World Cup 2006, Sơn “đầu bằng” trở thành “thượng đế” của Trí, khi y tham gia cá cược 63 trận đấu với tổng số tiền cược lên tới 52.500 USD.

Vừa cá cược với Trí, Sơn còn gá bạc với 11 con bạc khác với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng, sau đó chuyển toàn bộ “kèo” này qua mạng Internet cho Trí để được hưởng 2%.

Ngoài ra, có đến 16 bị can khác cũng bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội danh “Đánh bạc”. Trong đó có một số là chủ các doanh nghiệp có tiếng tại TPHCM. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.