Hai bị can trong vụ 'hôi bia' được tại ngoại

Ngày 26/1, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an TP Biên Hòa đã cho tại ngoại đối với 2 bị can Đinh Văn Vinh và Trần Anh Cường, bị bắt giam trước đó về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vinh và Cường.

Sau khi xem xét mức độ và tính chất của vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa đã đề nghị cơ quan điều tra bắt tạm giam đối với 2 bị can trên để phục vụ công tác điều tra.

Hai bị can trong vụ 'hôi bia' được tại ngoại ảnh 1

Nhiều người tham gia "hôi bia" ở Đồng Nai

Theo thượng tá Đạt, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Biên Hòa kiến nghị với Viện KSND và cả 2 đồng ý cho các bị can trên được tại ngoại. Tuy nhiên, Công an TP Biên Hòa yêu cầu 2 bị can trên cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, trưa 4/12, anh Hồ Kim Hậu điều khiển xe tải biển số 79N –1348 chở 1.500 thùng bia, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ TPHCM đi Bình Thuận. Khi đến khu vực vòng xoay Tam Hiệp thì xe bị bung thùng khiến khoảng 1000 thùng bia rớt xuống đường. Lúc này, Cường dùng xe ba bánh biển số 60X5-7877 cùng với Vinh lấy đi hàng chục thùng bia. Sau khi vào cuộc điều tra, công an TP Biên Hòa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Thảo Trần

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.