Hai bị cáo chết trong trại tạm giam

TP - Ngày 2/8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đang điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh. 

Theo tin ban đầu, sáng 1/8, cán bộ trại tạm giam phát hiện Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (cùng SN 1988, ở huyện Hạ Lang, Cao Bằng) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng giam. Cả 2 cùng là bị cáo trong một vụ án liên quan ma túy, đã bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên án sơ thẩm tử hình. Họ đang trong thời gian kháng cáo và vẫn bị tạm giam.

Trước đó, trưa 3/9/2019, Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) kiểm tra xe bán tải Ford do Lăng Văn Thủy (SN 1975, ở Hạ Lang, Cao Bằng) cầm lái, chở Lương Văn Bằng lưu thông trên quốc lộ 3 qua thị trấn Phủ Thông. Sau khi chặn được chiếc xe, cảnh sát phát hiện và thu giữ được 22 bánh heroin.

Lực lượng chức năng cũng bắt giữ thêm Lăng Văn Vân khi người này đang di chuyển trên xe khác nhằm cảnh giới cho 2 đồng phạm. Sáng 29/7, TAND tỉnh Bắc Kạn đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên Thủy, Vân, Lăng cùng mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.