Hai bố con bị đánh chết sau bữa cơm chiều

Nghe tin con trai bị đâm chết, ông bố chạy đến xem cũng bị tấn công và tử vong sau đó.

Sáng 14/5, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, chiều tối ngày 13/5, trên địa bàn xã An Viên, huyện Tiên Lữ xảy ra vụ án mạng làm chết 2 người, nạn nhân hai bố con, nguyên nhân của vụ án mạng đang được CQĐT làm rõ.

Đại diện UBND xã An Viên, huyện Tiên Lữ cũng xác nhận, vào khoảng 17h (ngày 13/5), trên địa bàn xã xảy ra sự việc thương tâm khi 2 bố con trong một gia đình tử vong với nhiều vết đâm chém.

Theo đó, vào thời điểm trên, tại gia đình anh Phạm Văn Th, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên có đánh bài, sau đó ăn cơm uống rượu. Một lát sau xảy ra xô xát, anh Nguyễn Văn Miên (49 tuổi, trú tại thôn Nội Lễ) bị tử vong trước khu vực cổng nhà anh Th, trên người xuất hiện nhiều thương tích.

Nghe tin con bị đánh, ông Nguyễn Văn Bé (72 tuổi, bố đẻ anh Miên) tìm đến nhà anh Th, nhưng trên đường đi cũng bị đánh với nhiều thương tích. Phát hiện sự việc, người dân đưa ông Bé đi bệnh viện nhưng ít phút sau nạn nhân tử vong.

Theo Theo Báo Giao thông
MỚI - NÓNG