Hai cán bộ trại giam cho nữ phạm nhân 'thuê' điện thoại

Mỗi lần Xuân mượn điện thoại đều nhắn gia đình chuyển tiền vào tài khoản của cán bộ Tuấn để trả "cước phí".

Ngày 22/4, xử phúc thẩm tại trụ sở TAND tỉnh Đăk Nông, TAND Tối cao tại Đà Nẵng giảm án cho Nguyễn Quang Trường từ 12 xuống 10 năm tù, Hà Văn Tuấn từ 15 xuống 12 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Lý do hai bị cáo nguyên là cán bộ Trại tạm giam tỉnh Đăk Nông được giảm nhẹ là vì có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và đã khắc phục hậu quả.

Theo hồ sơ, năm 2011-2012, Trường quản lý phạm nhân Trần Thị Xuân - thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều lần Xuân đặt vấn đề muốn gọi điện thoại cho người nhà, Trường đã lấy điện thoại của người thân cho nữ phạm nhân mượn.

Sự việc bị phát hiện, Xuân nhờ Trường dàn xếp để không bị kỷ luật. Nam cán bộ trại giam nói Xuân kêu gia đình đưa 60 triệu đồng để "lo".

Với Hà Văn Tuấn, cơ quan chức năng xác định, người này đã 5 lần cho Xuân mượn điện thoại di động để sử dụng. Khi gọi xong, Xuân yêu cầu người thân chuyển tiền vào tài khoản của Tuấn, tổng cộng 60 triệu đồng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.