Hai cán bộ xã, ấp ăn chặn tiền vay của người nghèo

Hai cán bộ xã, ấp ăn chặn tiền vay của người nghèo
TP - Ở xã Viên An (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) có ông Trà Mười, Trưởng ban nhân dân ấp Bưng Sa và ông Giang Huỳnh Chạng, cán bộ văn phòng UBND đang bị dân tố cáo ăn chặn tiền vay từ Ngân hàng Chính sách của nhiều hộ nghèo.

Cụ thể, tại ấp Tiếp Nhựt, ông Lương Chương vay 4 triệu đồng bị ông Chạng bớt lại 2 triệu đồng với danh nghĩa “hỗ trợ cán bộ”.

Ở ấp Bưng Sa, ông Trưởng ban Trà Mười đã ăn chặn hàng chục triệu đồng của bà con nghèo. Các hộ ông Lâm Em, Lý Quên và bà Trần Thị Sà Khuôl mỗi hộ vay 3 triệu đồng, hộ ông Tăng Khol và bà Trà Thị Bêl vay mỗi hộ 4 triệu đồng đều bị ông Trà Mười “chặn” mất 500.000 đồng/hộ; hộ ông Lý Nên vay 6 triệu bị lấy mất 1 triệu đồng.

Đặc biệt, hộ ông Lý Hưng vay 2 triệu bị ông Mười “chặn” lại 1 triệu đồng; hộ bà Liêu Thị Sươl vay 2,5 triệu đồng bị “chặn” 1,5 triệu đồng; hộ ông Trần Đi vay 3 triệu bị “chặn” 1,3 triệu đồng; hộ bà Lý Thị Sẩm vay 4 triệu đồng bị “chặn” 1,5 triệu đồng; hộ ông Thạch Thương vay 2,5 triệu bị “chặn” 1 triệu đồng; hộ ông Sơn Diên, Sơn Liên vay mỗi hộ 4 triệu thì bị “chặn” 1 triệu đồng/hộ...

Một cán bộ có thẩm quyền ở xã Viên An cho biết: Thực tế số bà con bị ăn chặn tiền kiểu này rất nhiều, chỉ kiểm tra chưa đầy 20 hộ thì hộ nào cũng bị ăn chặn cả.

Bà con cho biết, khi lấy tiền các ông này bảo “nhờ bà con hỗ trợ cán bộ” rồi cán bộ sẽ trả cả vốn lẫn lãi nhưng cho đến kỳ đáo hạn, các ông không trả vốn hay lãi gì cả nên bà con phải è lưng ra trả nợ. Đòi mãi không được buộc lòng bà con phải khiếu nại lên chính quyền.

Ông Trà Mười từng chiếm đoạt trên 26 triệu đồng của những hộ được cấp nhà tình thương (mỗi hộ 600.000 đồng) và UBND xã Viên An đã biết nhưng không có biện pháp xử lý kiên quyết. Dư luận đặt vấn đề: Sau những người này có ai bao che?

MỚI - NÓNG