Hai cảnh sát ở Đồng Nai bị ba thanh niên vây đánh

Sau khi ép xe, đánh người, hai cảnh sát ở Đồng Nai bị ba thanh niên vây đánh phải bỏ chạy. Nhóm người liên quan đến vụ ẩu đả bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 10/9, VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để xét xử các bị can Nguyễn Minh Tiến (22 tuổi), Phạm Trung Thái (21 tuổi), Phạm Thị Trúc (24 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án này có Đỗ Huy Long (27 tuổi, công tác tại Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) và Phan Kim Vương (27 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Đồng Nai). Cả hai đều đã bị xử lý kỷ luật vì đánh nhau.

Theo kết luận điều tra, khoảng 2h30 ngày 18/1, Tiến, Thái, Trúc và Phan Thị Trâm Anh (21 tuổi) đi hát karaoke. Bốn người đi trên hai xe máy. Trúc chở Thái và Tiến chở Trâm Anh. Cả nhóm đi đường Võ Thị Sáu, hướng từ đường Hà Huy Giáp ra đường Phạm Văn Thuận.

Khi đến đoạn trước quán Đồng Quê cả nhóm gặp Long và Vương đi trên hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước. Khi xe Trúc chạy vượt qua mô tô của hai cảnh sát, Thái quay lại nhìn thì bị Long văng tục. Sau đó Long và Vương chạy đuổi theo, ép xe Trúc và Thái ngã rồi xông vào đánh.

Thấy Trúc và Thái bị đánh, Tiến và Trâm Anh chạy đến hỗ trợ. Hai bên xảy ra ẩu đả, Long và Vương bị đánh nên phải bỏ chạy... Long được người đi đường đưa đến bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai cấp cứu.

Theo kết quả giám định, Long bị tỷ lệ thương tật 18%, Vương 17%. Đến 20h15 cùng ngày, Tiến, Thái và Trúc bị cơ quan CSĐT Công TP Biên Hòa bắt giữ.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.