Hai cây cổ thụ bị hạ “sát nách” kiểm lâm

Hai cây cổ thụ bị hạ “sát nách” kiểm lâm
TP - Ông Trần Văn Nhượng, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết: Đã chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vụ 2 cây giáng hương (thuộc nhóm 2A) cổ thụ bị đốn hạ tại Tiểu khu 410 vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn.

> Vận chuyển trái phép 10,6m³ gỗ quý

Hiện trường hai cây gỗ hương bị đốn hạ
Hiện trường hai cây gỗ hương bị đốn hạ.

Trước đó, vào ngày 12-7, tổ tuần tra bảo vệ rừng phát hiện 2 cây gỗ giáng hương cổ thụ vừa bị lâm tặc đốn hạ, một cây có đường kính 1,6m, cây kia 0,80m, ước tính khối lượng gỗ của 2 cây này khoảng 20m3.

Vị trí của hai cây giáng hương cổ thụ chỉ cách đường tuần tra chưa đến 300m và cách Trạm bảo vệ rừng số 9 của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia khoảng 800m.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG