Bình Thuận:

Hai Chi bị kết án 19 năm tù

Hai Chi bị kết án 19 năm tù
TP - Hội trường TAND tỉnh Bình Thuận ngày 3/10 chật kín người theo dõi phiên sơ thẩm hình sự vụ Nguyễn Thanh Gương (tức Hai Chi, sinh 1964) và đồng bọn thực hiện 4 vụ án : 2 vụ “Cố ý gây thương tích”, “Đánh bạc” và “Cướp tài sản”.
Hai Chi bị kết án 19 năm tù ảnh 1
Hai Chi và vợ trước tòa

Cả 2 vụ “Cố ý gây thương tích”, Hai Chi đều phân công đàn em “xử lý” nạn nhân. Vụ thứ nhất, Hoàng Văn Sửu và Phan Văn Hưng nhận nhiệm vụ chém anh Đỗ Ngọc Biên - Trưởng Công an xã Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) vì cho rằng anh Biên “nhỏ mà láo”.

Đêm 5/3/2002, Hưng điều khiển mô tô chở Sửu, ép sát xe anh Biên đang lưu thông trên QL IA, Sửu dùng rựa chém anh Biên 3 nhát vào vai, lưng và khuỷu tay, gây thương tích 12%.Vụ này chỉ được khởi tố sau khi Ban chuyên án vào cuộc (2005) tuy Công an Hàm Tân có tiến hành xác minh ban đầu.

Vụ gây thương tích anh Hồ Trung Ngộ do Hai Chi kêu các đàn em Nguyễn Hùng, Trần Nhật Ký và Nguyễn Thông đánh Ngộ và 2 người bạn vào đêm 12/9/2000. Ngộ chạy không thoát nên bị Ký đánh gãy xương chân, tỷ lệ thương tật thương tật 2%.

Ngộ khiếu nại, Công an xã Tân Nghĩa chuyển hồ sơ cho Công an Hàm Tân nhưng không được xử lý cho đến khi Ban chuyên án vào cuộc. Thông và Hùng được miễn truy cứu trách nhiệm vì hết thời hiệu. Cả 2 vụ án này, Hai Chi đều nhận tội chủ mưu, xúi giục.

Chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên án: Nguyễn Thanh Gương tức Hai Chi 19 năm tù cho 3 tội; Lê Thị Thu Hằng và Trần Văn Tiến cùng 3 năm tù cho hưởng án treo; Hoàng Văn Sửu 6 năm tù, cộng án đang thi hành là 16,5 năm tù; Trần Nhật Ký 18 tháng tù, cộng án đang thi hành là 7,5 năm tù; Phan Văn Hưng 3 năm tù. Hai Chi phải bồi thường cho anh Biên 700.000 đồng, anh Ngộ 4,2 triệu đồng.

Riêng vụ án mạng Huỳnh Văn Hòa đêm 19/10/2002 được tách ra để tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG