Hai cô gái bị hãm hiếp tập thể trên bãi biển

Hai cô gái bị hãm hiếp tập thể trên bãi biển
Bị tám nam thanh niên ép uống rượu để "chuộc đồ" sau khi tắm biển xong, hai cô gái trẻ miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên khi thấy nạn nhân say rượu, những đối tượng này đã thay nhau hãm hiếp các cô.

Hai cô gái bị hãm hiếp tập thể trên bãi biển

Ngày 11-8, Công an H.Đông Hòa (Phú Yên) đã bắt khẩn cấp 8 thanh thiếu niên là nghi can hiếp dâm 2 cô gái trên bãi biển thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa, để phục vụ điều tra.

Đó là các đối tượng: Mạnh Hùng Kiên (15 tuổi), Nguyễn Văn Diêm (25 tuổi), Huỳnh Kim Đồng (16 tuổi), Nguyễn Đỗ Việt Nguyên (18 tuổi), Nguyễn Đặng Thiệp (18 tuổi), Nguyễn Minh Tài (19 tuổi), Lê Văn Trận (26 tuổi, cùng ở xã Hòa Hiệp Trung) và Bùi Văn Hoàng (21 tuổi, ở TP Tuy Hòa).

Chiều tối 9-8, hai cô gái là H.T.U (14 tuổi, ở H.Đông Hòa) và H.T.G (17 tuổi, ở H.Tây Hòa) rủ nhau xuống bãi biển Phú Thọ 2 tắm. Khi cả hai lên bờ để về nhà thì bị nhóm thanh thiếu niên trên lấy túi xách cất giấu, rồi bảo cả hai cô gái vào nhậu thì sẽ trả lại.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, cả hai cô gái say rượu nên bị nhóm thanh thiếu niên này thay nhau hãm hiếp. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn.

Theo Đức Huy
Thanh niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG