Hai cô gái bị nhóm giang hồ truy sát trên phố

Băng nhóm 4 đối tượng dùng súng, kiếm, mã tấu và bình xịt hơi cay tấn công đánh chém người
Băng nhóm 4 đối tượng dùng súng, kiếm, mã tấu và bình xịt hơi cay tấn công đánh chém người
TPO - Một nhóm giang hồ có nhiều hình xăm chằng chịt vác mã tấu, súng, truy đuổi theo hai cô gái gây náo loạn cả khu phố ở Bình Thạnh, TP.HCM.

> Vụ quan tài diễu phố: Sự thật về cái chết của Tuấn Anh
> Đi hát karaoke về, một thanh niên bị đâm chết

Băng nhóm 4 đối tượng dùng súng, kiếm, mã tấu và bình xịt hơi cay tấn công đánh chém người
Băng nhóm 4 đối tượng dùng súng, kiếm, mã tấu và bình xịt hơi cay tấn công đánh chém người.

Ngày 19/8, công an P.13 xác nhận đang làm hồ sơ chuyển 4 đối tượng dùng mã tấu, súng truy sát lên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, vào lúc 3h rạng sáng 19/8 một băng nhóm 5 đối tượng đã hùng hổ vác súng, mã tấu, kiếm và bình xịt hơi cay tấn công 2 cô gái chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc tranh giành chỗ ngồi trong quán nhậu gây ra cảnh tượng kinh hoàng trên đường Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh.

Vụ án xảy ra tại một quán ốc vỉa hè, sau đó băng nhóm vác súng, mã tấu, kiếm và bình xịt hơi cay với 5 đối tượng, mình cởi trần, để lộ chằng chịt các hình xăm vằn vện tấn công nhóm đối phương. Trong khi đó, hai cô gái của nhóm đối phương chạy không kịp, bị nhóm 5 hung thủ tấn công dã man.

Nhiều người dân tỉnh giấc chứng kiến cảnh rượt đuổi nên hoảng sợ vội vã đóng cửa vì sợ bị vạ lây.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh (CS113) Công an TPHCM đã huy động lực lượng Đội 3, thuộc Phòng CS113 tức tốc đến hiện trường ngăn chặn kịp thời vụ “hỗn chiến” gây náo loạn này.

Ông N cho biết: “Tôi nghe tiếng súng nổ, tiếng người la hét, mở cửa nhìn ra thấy một tốp thanh niên cầm mã tấu rượt đuổi theo 2 cô gái, một đối tượng chĩa súng bắn thẳng về phía cô gái, khiến tôi hoảng sợ vội vã đóng cửa”.

Cảnh sát thu giữ hung khí dao, mã tấu, bình xịt hơi cay và súng của băng nhóm gây án
Cảnh sát thu giữ hung khí dao, mã tấu, bình xịt hơi cay và súng của băng nhóm gây án.

Khi cảnh sát đến hiện trường, các đối tượng vẫn đang say máu truy sát 2 cô gái, lúc này bọn chúng đã nổ hàng chục phát đạn, khiến hai nạn nhân run sợ cầu cứu. Lực lượng CS113 đã nổ súng chỉ thiên uy hiếp và bao vây bắt gọn 4 đối tượng cùng tang vật gây án.

Hai cô gái được giải cứu an toàn, tuy nhiên 2 nạn nhân đã bị dính ít nhất 5 phát đạn, loại súng đạn bi, bị thương ở cánh tay và hông sườn.

Tại cơ quan công an, băng nhóm bị bắt giữ khai nhận gồm: Nguyễn Việt Hoàng (SN 1985, ngụ P. 7, Q. Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ngụ P. 13, Q. Bình Thạnh), Vũ Duy Khương (SN 1980) và Vũ Duy Khuâng (SN 1987, em ruột Khương, cùng ngụ P. 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM).

Hai cô gái nạn nhân trong vụ bắn chém này là P.T.T.D (SN 1986) và N.T.T (SN 1987, cùng ngụ Q. Bình Thạnh). Trong đó, chị D bị dính 2 phát đạn, chị T bị bắn 3 phát đạn.

CS113 thu giữ của băng nhóm gây án gồm 2 khẩu súng loại bắn đạn bi, 20 viên đạn còn trong ổ tiếp đạn, 3 cây mã tấu và kiếm Nhật, cùng 1 bình xịt hơi cay. Hiện vụ án đang được Công an P. 13, Q. Bình Thạnh tiếp nhận bàn giao từ CS113 và lập hồ sơ để chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền và truy bắt 1 đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG