Hai con nghiện tấn công cảnh sát lĩnh án

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.
TPO - Các đối tượng không mở cửa đồng thời ném xăng, chất bẩn vào tổ công tác. Khi cảnh sát vào trong, hai đối tượng ném bật lửa về phía họ và dùng dao, búa đe doạ.

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hồ Xuân Hải (SN 1987, ở Thanh Xuân, Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và chống người thi hành công vụ, Nguyễn Hữu Huy (SN 1975, ở Đống Đa, Hà Nội) 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, 9h ngày 19/11/2015, Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra nhà của Huy phát hiện Huy và Hải đang sử dụng ma tuý. Lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa nhưng các đối tượng không hợp tác.

Lúc đó, Hải xách 1 túi nilon đựng ma tuý đi cất giấu. Số ma tuý sau đó được xác định gồm hơn 2,2 gram heroin, 76 viên nén màu trắng, 140 viên nén màu nâu.  

Sau khi cất giấu, các đối tượng vẫn không mở cửa và dùng xăng và chất bẩn ném vào tổ công tác.

Khoảng 13h cùng ngày, tổ công tác vào được trong nhà thì Huy lấy bật lửa Zipo ném về phía họ còn Hải dùng dao, búa đe doạ “thằng nào vào đây tao giết”. Bị trấn áp, Hải bỏ trốn lên nóc nhà và cả hai bị bắt sau đó.

Thậm chí khi bị áp giải về trụ sở, Huy còn giằng co, dùng cùi chỏ tấn công một cán bộ công an.

MỚI - NÓNG