Hai CSGT bị đánh trọng thương

Hai CSGT bị đánh trọng thương
TP - 17 giờ ngày 30/9, tại chốt kiểm tra giao thông ngã tư Cầu Đất - Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, 5 thanh niên đã dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh thiếu úy Đặng Thanh Hải và thượng sỹ Vũ Quốc Dũng.

Hai chiến sĩ công an này là cán bộ chiến sỹ Đội Chỉ huy giao thông, Phòng CSGT Bộ - Sắt, CATP Hải Phòng, đang làm nhiệm vụ. 

Vụ tấn công làm anh Hải và anh Dũng bị bầm dập vùng mặt, đầu và phải nhập viện điều trị.

5 thanh niên gồm Đoàn Văn Hoàn (28 tuổi), Đỗ Xuân Nguyên (33 tuổi), Trần Tiến Lực (27 tuổi), Nguyễn Tiến Hà (25 tuổi) và Nguyễn Văn Quả (27 tuổi) đều trú tại xã Quảng Thanh (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng)

Được biết, đối tượng Hoàn điều khiển xe máy BKS: 16 K4 - 3690 chở Nguyên và Lực. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Thượng sỹ Vũ Quốc Dũng ra hiệu lệnh dừng xe.

Trong khi thượng sỹ Dũng tiến hành lập biên bản, Lực và Nguyên chửi bới, lăng mạ và lấy mũ bảo hiểm đánh thượng sỹ Dũng. Thiếu úy Đặng Thanh Hải đến can thiệp thì vừa lúc đó Hà và Quả điều khiển một xe máy khác lao tới dùng mũ bảo hiểm đánh cả thiếu úy Hải và thượng sỹ Dũng.

Lực lượng CA đã kịp thời bắt giữ 5 đối tượng trên.

MỚI - NÓNG