Kiên Giang:

Hai cựu Chi cục trưởng Hải quan bị đề nghị 5-7 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Đại diện VKS đề nghị mức án từ 5-6 năm tù đối với Lâm Văn Giao-Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Võ Văn Toàn, Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành, bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Vào sáng 8/6, tại phiên tòa xét xử 10 cán bộ hải quan Kiên Giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS tỉnh Kiên Giang đã đề nghị mức án từ 5-6 năm tù giam đối với bị cáo Lâm Văn Giao (SN 1966)-Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (TX Hà Tiên); 6-7 năm tù đối với Võ Văn Toàn (SN 1969)-Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành).

Bốn bị cáo Hoàng Văn Chung, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn Dũng, Lâm Văn Xầm bị đề nghị mức án 4-5 năm tù giam. Theo đại diện VKS, mức án này do các bị cáo “quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi”.

Trong khi đó, đại diện VKS đề nghị mức án đối với ba bị cáo Lê Văn Lương, Võ Văn Hiếu, Nguyễn Đông Thắng từ 24-30 tháng tù giam. Riêng bị cáo Bùi Thanh Vũ bị đề nghị 3-4 năm tù giam. Những bị cáo này được đại diện VKS nhận định là "thật thà khai báo với cơ quan điều tra, thừa nhận tội trước tòa".

Theo cáo trạng từ năm 2010 đến tháng 6/2013, các bị cáo Lâm Văn Giao và Võ Văn Toàn không làm hết trách nhiệm được giao, thiếu kiểm tra dẫn đến các cán bộ dưới quyền không làm và làm không đúng nhiệm vụ, tạo sơ hở cho Trần Hữu Thọ (chủ các doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Ly, Tường Ngọc Vi) và Huỳnh Văn Trong (Giám đốc Cty TNHH MTV thương mại Huỳnh Trang) chiếm đoạt tổng cộng gần 110 tỉ đồng hoàn thuế.

Hai cựu Chi cục trưởng Hải quan bị đề nghị 5-7 năm tù ảnh 1

Đại diện VKS tỉnh Kiên Giang luận tội các bị cáo.

Hai cựu Chi cục trưởng Hải quan bị đề nghị 5-7 năm tù ảnh 2

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (TX.Hà Tiên) bị cáo Lâm Văn Giao (ở giữa) bị đề nghị 5-6 năm tù giam.

Hai cựu Chi cục trưởng Hải quan bị đề nghị 5-7 năm tù ảnh 3

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành) Võ Văn Toàn (trái, ngoài cùng) bị đề nghị 6-7 năm tù giam.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Giao cho rằng thân chủ của ông vô tội vì đã làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu trong phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong cơ quan.

Tương tự, luật sư bào chữa cho bị cáo Toàn cũng cho rằng thân chủ của ông đã làm hết trách nhiệm của người đứng đầu. Hồ sơ liên quan đến sai phạm chủ yếu do cấp phó ký. Luật sư cho bị cáo Toàn đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định vai trò của Phó chi cục trưởng Hải quan Giang Thành – ông Phạm Quốc Thuấn.

Tất cả bị cáo trong vụ án đều được tại ngoại. Dự kiến vào 14h ngày 15/6 tòa sẽ tuyên án.

MỚI - NÓNG