Hai 'đào' bán dâm 8 triệu đồng trong khách sạn

TPO - Cô gái vốn là một gái bán dâm và nhận lời giới thiệu thêm người tới phục vụ khách để thu tiền công môi giới…

Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Phương Dung (SN 1990, ở Hạ Long, Quảng Ninh) 10 tháng tù treo về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo cáo trạng, do quen biết từ trước và biết Dung là gái bán dâm nên ngày 25/4, anh Hoàn (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) gọi điện "yêu cầu" 2 đào đến "phục vụ" cho mình và bạn. Dung ra giá 4 triệu đồng/1 lượt “tàu nhanh” sau đó gọi thêm bạn đến bán dâm cùng nhưng giữ lại 1 triệu đồng tiền môi giới.

Thỏa thuận xong, 4 người gặp nhau tại một khách sạn trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) để “giao dịch”. Ngoài 8 triệu đồng trong thỏa thuận, Dung còn được Hoàn thưởng thêm 1 triệu vì có công giới thiệu bạn.

Đối tượng hẹn cô gái bán dâm đi cùng xong việc sẽ được thanh toán. Tuy nhiên, khi 4 người đang mua bán dâm thì bị công an bắt giữ.

Ngày 29/9, TAND quận Hai Bà Trưng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dung án 10 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Sau đó, cô gái kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được tòa cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm từ án tù thành án treo.

*Tên người liên quan đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG