Hại đời bé chín tuổi trong phòng trọ

Hại đời bé chín tuổi trong phòng trọ
Thấy cô bé 9 tuổi ngủ say trong phòng trọ của mình, “máu dê” của Quang nổi lên nên y đã đóng cửa phòng trọ lại và đè bé P. ra hiếp...

TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử Thái Văn Quang (22 tuổi, quê xã Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam; tạm trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 ngày 30-6, bé P. (9 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông) dẫn em gái về nhà bà nội ở cùng phường chơi. Tại đây, bé P. đưa em mình vào phòng trọ của 4 nam thanh niên (trong đó có Thái Văn Quang) thuê của bà nội chơi và ru em ngủ.

Em chưa ngủ mà bé P. đã ngủ trước. Thấy chị đã ngủ, em của bé P. chạy ra ngoài chơi. Lúc này, ở phòng trọ chỉ có mình Quang ở nhà, thấy bé P. nằm ngủ trên giường, “máu dê” của Quang nổi lên và nảy sinh ý định giao cấu với bé P. Quang đóng cửa phòng trọ lại và đè bé P. ra hiếp. Xong xuôi mọi việc, Quang bỏ ra ngoài.

Khi chị Trần Thị V. (mẹ của bé P.) đi tìm hai con mới phát hiện là bé P. trong phòng trọ. Thấy con sợ hãi và có “chất lạ” ở quần nên chị nghi bé P. bị hiếp dâm và điện báo công an.

Tại cơ quan công an, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi đê hèn của mình. TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Thái Văn Quang 11 năm tù giam.

Theo Ánh Dương
Gia đình&Xã hội
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG