Hai kẻ trộm chó bắn bị thương bảo vệ dân phố

Một vụ trộm chó bị bắt quả tang ở Cà Mau
Một vụ trộm chó bị bắt quả tang ở Cà Mau
Trong lúc bị truy đuổi, hai kẻ trộm chó là Hoàng Anh và Lel đã bất ngờ dùng súng bắn điện tự chế bắn vào hai bảo vệ dân phố khiến hai người ngã xe bị thương.

Chiều 6/1, Công an phường 8, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), cho biết vừa chuyển hồ sơ hai đối tượng tình nghi trộm chó Nguyễn Văn Lel (31 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho Công an TP Cà Mau xử lý.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra, các ông Nguyễn Văn Cường và Trần Văn Hai (cán bộ Ban bảo vệ dân phố khóm 8, phường 8, TP Cà Mau) phát hiện Lel và Hoàng Anh đang chạy xe máy rảo quanh khu Tập thể Mặt Hàng Mới (khóm 8, phường 8) với biểu hiện đáng ngờ nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, 2 đối tượng này không chấp hành mà rồ ga xe bỏ chạy.

Trong lúc bị đuổi theo, Hoàng Anh và Lel đã bất ngờ dùng súng bắn điện tự chế mà bọn trộm chó thường sử dụng để tấn công hai cán bộ dân phố khiến ông Cường và ông Hai ngã xe bị thương.

Ông Cường cố gượng dậy, điện thoại về Ban chỉ huy Công an phường 8 nhờ hỗ trợ. Lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt đưa ông Cường và ông Hai đi cấp cứu, đồng thời truy đuổi hung thủ.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ Lel và Hoàng Anh khi cả hai đang tìm cách lẩn trốn tại một khu nhà trọ cùng với nhiều dụng cụ chuyên để bắt trộm chó. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đang trên đường đi trộm chó thì bị bảo vệ dân phố phát hiện nên bắn trả để thoát thân.

Theo Duy Nhân

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG