Hai kiểm lâm bất ngờ bị đâm nhiều nhát

Một vụ khai thác lâm sản trái phép mà báo chí phát hiện ở huyện Ia Pa
Một vụ khai thác lâm sản trái phép mà báo chí phát hiện ở huyện Ia Pa
TPO - Trong lúc mật phục để bắt lâm tặc, 2 cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa (Gia Lai) bị nhiều đối tượng lạ mặt dùng dao nhọn đâm vào mông.

Ngày 6/9, một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, truy tìm các đối tượng dùng dao nhọn đâm 2 cán bộ kiểm lâm khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, khoảng 19h30 tối 1/9, ông Rô Bộ và Trần  Hoàng Sơn (đều là công chức Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa) đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực Buôn Blai Bầu (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa). Nửa tiếng sau, 2 cán bộ trên tiếp tục mật phục tại một chòi rẫy của người dân nhằm phát truy tìm việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Đến 00h ngày 2/9, lợi dụng thời tiết giông sét, mưa gió, 2 đối tượng không rõ lai lịch đi bộ lẻn vào phía sau dùng dao nhọn đâm 2 cán bộ, rồi bỏ chạy. Hậu quả, ông Bộ bị đâm 1 nhát vào mông trái, ông Sơn bị đâm 2 nhát vào mông phải. Cả 2 cán bộ trên hiện đang được điều trị tại trung tâm y tế.

Huyện Ia Pa là điểm nóng xảy ra nhiều vụ khai thác lâm sản trái phép. Cụ thể, 1 tháng trước, cơ quan chức năng huyện này phát hiện 3 đối tượng dùng xe công nông đang vận chuyển gỗ ở khu vực thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã lợi dụng trời tối để tẩu thoát, bỏ lại hiện vật. Qua kiểm đếm, có hơn 7,2m3 gỗ tại hiện trường; mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục cây gỗ bị đốn hạ trong lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố.

Hay như cuối năm 2019, phóng viên nhiều tờ báo phát hiện hơn 54m3 gỗ bị chặt hạ tại lâm phần xã Ia Tul (huyện Ia Pa); cơ quan chức năng phát hiện bên trong Cty TNHH MTV Lâm Anh Gia Lai (Ia Pa) có hơn 13m3 gỗ không phù hợp với hồ sơ, bảng kê lâm sản...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.