Hai lần đi tù vì ăn trộm dê

Nguyễn Như Sỹ chạy xe giả vờ đi mua dê để... trộm dê. Ảnh: ANTĐ
Nguyễn Như Sỹ chạy xe giả vờ đi mua dê để... trộm dê. Ảnh: ANTĐ
TPO - Tòa án nhân dân huyện Như Thanh (Thanh Hóa) vừa xét xử lưu động, tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Nguyễn Như Sỹ (quê quán ở xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống) về tội “trộm cắp tài sản”. Trước đó, đối tượng này cũng bị phạt tù vì trộm dê.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2014, Nguyễn Như Sỹ đóng giả là người mua dê, vào nhà anh Lô Văn Hoàng (ở thôn Thanh Tâm, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh) bắt một con dê bỏ vào lồng sắt cột sẵn trên xe máy rồi bỏ trốn.

Nghe tiếng dê kêu, phát hiện dê nhà mình bị bắt trộm, anh Hoàng tri hô, báo với công an xã. Sau đó, Nguyễn Như Sỹ bị truy bắt cùng tang vật tại thôn Tiền Tiến, xã Thanh Tân.

Được biết, năm 2013, Nguyễn Như Sỹ cũng từng bị Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (trộm cắp dê).

MỚI - NÓNG