Hai má mì bán người, lĩnh án 12 năm tù

Bà Mơ khai nhận lừa bán người qua biên giới.
Bà Mơ khai nhận lừa bán người qua biên giới.
TPO - Ngày 12/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án mua bán người, tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Viện (SN 1974, trú phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) 7 năm tù; Thân Thị Mơ (SN 1974, trú xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) 5 năm tù. 

Theo cáo buộc, ngày 18/2, hai đối tượng Viện, Mơ lừa Hoàng Thị K (SN 1989, trú tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) sang Trung Quốc làm thuê ở công ty nhựa với mức lương 6 triệu đồng/tháng, nhưng thực chất bán nạn nhân cho chủ chứa lấy 1 vạn tệ (tiền Trung Quốc). 

Đến ngày 24/6, nạn nhân bỏ trốn về Việt Nam đã làm đơn tố cáo hai má mì Viện, Mơ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.