Nghệ An:

Hai mẹ con đi bán thuê xác hổ lấy công 20 triệu đồng

Xác con hổ thu giữ tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Nhượng. Ảnh Văn Dũng.
Xác con hổ thu giữ tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Nhượng. Ảnh Văn Dũng.
Đang trên đường đi giao các loại động vật hoang dã cho khách, Sung và Phú bị cảnh sát bắt giữ. Kiểm tra tại nhà riêng của người chủ, cảnh sát phát hiện thêm nhiều xác con khỉ và 1 con hổ đông lạnh nặng 140kg.

Sáng 26/1, tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 3 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, thu giữ 1 con hổ đông lạnh nặng 140kg và 8 con khỉ đông lạnh nặng 100kg.

Trước đó, từ tin mật báo về trong ngày 20/1, có 2 đối tượng sẽ đi giao hàng động vật hoang dã trên địa bàn thị trấn Dùng (Thanh Chương). Lúc này, các trinh sát đã triển khai phương án mật phục bắt quả tang.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy chở sau là bao tải đi giao hàng. Khi 2 đối tượng dừng lại ở 1 mảnh đất trống, cảnh sát lập tức ập vào khống chế gọn.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đắc Sung (51 tuổi) và Nguyễn Đắc Phú (19 tuổi), cùng trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 3 con khỉ đông lạnh nặng hơn 30 kg đã qua sơ chế đựng trong 2 bao tải.

Đấu tranh tại chỗ, 2 đối tượng khai nhận đi giao hàng thuê cho chị Nguyễn Thị Nhượng (45 tuổi, trú xã Thanh Văn; là mẹ của Phú). Tiến hành lệnh khám xét nhà khẩn cấp, cảnh sát thu giữ thêm 5 con khỉ đông lạnh nặng 70kg và 1 con hổ đông lạnh nặng 140kg được bảo quản trong tủ đá.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhượng khai nhận đã mua 8 con khỉ từ một nam thanh niên không rõ tên tuổi ở huyện Diễn Châu (Nghệ An). Được biết, khỉ có giá 150.000 đồng/kg. Riêng con hổ nếu mua 1 lúc thì giá 700 triệu và bán 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên không đủ tiền nên Nhượng chỉ đi bán thuê cho thanh niên trên và lấy thù lao là 20 triệu đồng.

Hiện công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Nguyễn Duy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG