Hai nam sinh trộm cả chục xe máy ở Hà Nội

Hai nam sinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Dương.
Hai nam sinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Dương.
Thấy xe máy của người dân đi làm đồng dựng trên đường, Hữu Anh đã dùng vam phá khoá lấy cắp bán với giá vài trăm nghìn đồng. Trước đó, nam sinh này cũng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Công an huyện Chương Mỹ vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố Trần Hữu Anh, Nguyễn Văn Sơn (cùng 18 tuổi ở Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản và Trịnh Xuân Tính (23 tuổi, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, ngày 16/8, Trần Hữu Anh đến khu vực cầu Dền Khê thuộc xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, phát hiện chiếc xe máy Honda Wave S của người đi làm đồng dựng trên đường, nam sinh này đã dùng vam phá khóa, lấy cắp và bán lấy vài trăm nghìn đồng tiêu xài.

Điều tra mở rộng, công an huyện Chương Mỹ phát hiện Hữu Anh đã cấu kết với Nguyễn Văn Sơn gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương khác.

Hai nam sinh trộm cả chục xe máy ở Hà Nội ảnh 1

Số xe máy, do hai nam sinh trộm. Ảnh: Sơn Dương.

Số xe máy trộm được, hai nam sinh này đều bán cho Tính với giá từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng. 

Cùng ngày, Công an Thành phố Vĩnh Yên cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Trần Việt Anh (23 tuổi, trú phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việt Anh được cho là đã 6 lần mượn xe máy của các nạn nhân rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài. 

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG