Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm án được bảo vệ nghiêm ngặt

Liên quan tới vụ truy sát xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi, thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) khiến ông cùng con gái bị tử vong, hiện cơ quan chức năng đã đưa vợ và mẹ nạn nhân vào diện nhân chứng bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt, chỉ người thân mới được tiếp xúc.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan điều tra đã mời một số đối tượng tình nghi để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra vụ truy sát xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi, thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) khiến ông cùng con gái bị tử vong.

Cơ quan công an nhận định hung thủ gây ra vụ án có thể 1-3 người và chúng chưa thể đi xa mà vẫn còn quanh quẩn trên địa bàn. Hiện các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung ra để truy tìm hung thủ.

Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm án được bảo vệ nghiêm ngặt ảnh 1

Tang vật con dao gấp, mũ và chiếc áo khoác màu đen nghi của hung thủ vứt lại sau vườn nhà nạn nhân. Ảnh: ĐD.

Ngày 22/1, tin từ BV Quân y Binh đoàn 15, nạn nhân Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) sức khỏe đã hồi phục, nói chuyện được nhưng tinh thần bất ổn vì biết hung tin chồng con đã chết. Lực lượng an ninh bệnh viện được tăng cường. Bà Mão được đưa vào diện nhân chứng bảo vệ đặc biệt nên chỉ có cơ quan chức năng, người thân mới được tiếp xúc. Tương tự, cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ nạn nhân Cường) cũng được chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt.

Liên quan đến vụ án, trước đó, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến vụ án gồm con dao gấp, một mũ phớt màu đen, áo khoác Adidas màu đen, bên trong túi còn có một gói thuốc con ó. Dấu vết tại hiện trường cho thấy có sự giằng co, nhiều vết máu còn để lại ở cổng ra vào, trong nhà và chăn mền. Hàng rào lưới B40 phía sau nhà ông Cường bị cắt, nghi đây là nơi hung thủ đột nhập. Đặc biệt, camera giám sát của một công ty gần nhà ông Cường ghi lại được một số hình ảnh đối tượng khả nghi xuất hiện gần thời điểm gây án đã được cơ quan điều tra thu giữ phục vụ điều tra…

Làm việc với cơ quan điều tra, nhân chứng Lưu Thị Hồ cung cấp, trước đó khoảng 15 ngày, có một người đàn ông lạ lái xe ô tô màu đen dừng trước nhà rồi ngồi rất lâu trước sân nhà ông Cường. Do ông Cường đang tắm nên Thủy (con gái ông Cường) ra mời nước. Người khách lạ nhìn quanh nhà rồi bảo: “Nhà có con chó đẹp quá” rồi bước ra xe đi thẳng. Ngoài ra, người thân cũng cung cấp thông tin, Thủy có quen một thanh niên tên H. (trú ở thị trấn Cư Ty). Giữa nạn nhân Thủy và H. không rõ có quan hệ tình cảm hay không, cách thời điểm xảy ra thảm án mấy ngày, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực điều tra làm rõ hung thủ và nguyên nhân vụ án.

Theo Đại Dũng

Theo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG