Hai ngày - 2 vụ cố ý gây thương tích

Hai ngày - 2 vụ cố ý gây thương tích
TPO- Ngày 27/3, CA quận Bình Thạnh TPHCM cho biết, đang thụ lý vụ cố ý gây thương tích do băng nhóm giang hồ tuổi “teen” gây ra bên cạnh siêu thị Phương Nam (số 243 đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh).

Theo đó  lúc 20 giờ ngày 26/03, tại địa điểm trên, anh Nguyễn Tấn Vũ (SN 1988, ngụ tại Trà Vinh) cùng bạn là Lê Hồ Hiếu (SN 1993), cùng tạm trú quận Bình Thạnh) đang ngồi chơi bất ngờ bị một nhóm 6 tên đi trên 3 xe gắn máy dùng dao, mã tấu chém liên tiếp làm anh Vũ và Hiếu bị thương nặng phải đi cấp cứu, ngay sau đó các đối tượng này đã tẩu thoát.

Tính đến ngày 27/3, CA quận Bình Thạnh đã xác định 6 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm : Phạm Thanh Hoàng (SN 1992, ngụ tại quận 3), Dương Văn Tuấn (SN 1990) , Trần Tuấn Tài (SN 1989), Lê Tuấn Trần Duy Khoa (SN 1992), Trần Tuấn Thanh (SN 1992) và Hoàng Hồng Trâm ( SN 1989), đều cùng ngụ quận Bình Thạnh.

Trong đêm xảy ra vụ việc, Hoàng, Khoa và Tuấn là người trực tiếp dùng dao tấn các nạn nhân.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được 4  dao Thái Lan và 01 tuýp sắt.  Được biết, giữa băng nhóm này với nhóm anh Hiếu đã xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ nên băng của Hoàng đã thực hiện cuộc trả thù.

Trước đó, ngày 26/3, CA quận 5 cũng bắt tạm giam 9 đối tượng đều là học sinh phổ thông về hành vi “Cố ý gây thương tích”, gồm:  H.H.Lộc (SN 1988), L.K.Minh (SN 1990), K.C.Siêu (SN 1991), N.T.Dũng (SN 1990), N.H.Hoàng (SN 1991), N.H.Thông (SN 1991), N.T.Sơn (SN 1990) cùng là học sinh Trường Trần Khai Nguyên;  N.T.Trung (SN 1988) và Sơn Sang (SN 1991) cùng ngụ quận 5.

Lúc 21 giờ ngày 25/3 khi đang đi trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 9, quận 5, Kha Hiền Tôn (SN 1991, học sinh Trường Trần Hữu Trang, quận 5) và  Nguyễn Hữu Bằng (SN 1990, ngụ quận 10) bất ngờ bị 9 đối tượng nói trên đi trên 4 xe máy dùng dao và ống inox tấn công làm Tôn và Bằng bị thương nặng ở tay và đầu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường CA quận 5 thu giữ 2 con dao dài 40 cm, 8 ống Inox loại phi 21, dài 60cm. Hiện vụ việc đang được CA quận 5 điều tra. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.