Hai ngày, ba vụ trộm

Hai ngày, ba vụ trộm
TPO - Công an TP Hà Nội cho hay, trong mấy ngày cuối tuần vừa qua, trên địa bàn Thủ đô liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp. Chỉ trong hai ngày, cơ quan công an  làm rõ ba vụ với số tài sản có giá trị.

Ngày 9-1, ông Trịnh Công Thắng (SN 1948), trú ở số 17B, ngõ 326 đường Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đến cơ quan công an trình báo: Hồi 21h ngày 7-1, ông đi chơi về, phát hiện cửa nhà bị mở toang. Sau khi kiểm tra, chủ nhà xác định hai tivi hiệu Panasonic LCD 32 inch, một đầu đĩa DVD, tổng trị giá 16 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Quảng An, Tây Hồ tiến hành điều tra, phân loại đối tượng. Đến ngày 10-1, công an phường Quảng An làm rõ Ngô Hà Quang (SN 1989), trú ở tổ 26, phường Quảng An, Tây Hồ là “tác giả” của vụ trộm nói trên. Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cán, thu hồi vật chứng, trao trả cho bị hại.

Trước đó, ngày 8 - 1, côn an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bằng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ vụ trộm tài sản xảy ra ngày 29 – 12 - 2009, ở số 8, ngách 107/38 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Thủ phạm được xác định là Nguyễn Văn Khương (SN 1968), trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng.

Tài sản bị mất gồm một tivi, một máy chiếu chuyên dụng thuộc quyền sở hữu của chị Đỗ Thị Hậu, trú ở nhà số 8, ngách 107/38 Lĩnh Nam. Hiện, cơ quan công an tiến hàng các thủ tục pháp lý để trao trả tài sản cho bị hại.

Cũng trong ngày 8 - 1, công an trạm Bến xe khách phía Nam cùng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Quang Hùng (SN 1981),trú ở Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (từng có hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản) trộm cắp bình ắc quy trên xe ôtô tải BKS 29Y-18XX, đỗ tại bến xe phía Nam, trị giá 1,8 triệu đồng.

Đối tượng đã bị cơ quan công an lập hồ sơ, xử lý.

MỚI - NÓNG