Hai nghi can dùng súng bắn ba người trọng thương ra đầu thú

TPO - Hai ngày sau vụ nổ súng khiến ba người bị thương để giải quyết mâu thuẫn, nhóm nghi can ở Thanh Hoá ra đầu thú.
Hai nghi can dùng súng bắn ba người trọng thương ra đầu thú ảnh 1 Hai đối tượng và tang vật. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Ngày 3/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai đối tượng trong vụ sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại huyện Nông Cống đã ra đầu thú, giao nộp 2 khẩu súng tự chế là hung khí gây ra vụ án cho cơ quan điều tra.

Cụ thể, hai đối tượng ra đầu thú gồm: Nguyễn Khắc Hảo (SN 1982), ở xã Quảng Thịnh và Lê Bá Sơn (SN 1991) ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).

Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng thì: Trưa ngày 31/8, Sơn và Hảo mang theo 2 khẩu súng tự chế để đi Như Thanh săn bắn. Khi đến cầu Quan Nam thì rủ thêm 3 đối tượng khác đi cùng. Lúc đến địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống thì Hảo phát hiện Cao Đình Việt là người mâu thuẫn với mình trước đây đang ngồi trên xe taxi Mai Linh (BKS 36A-265.91) nên đã dừng lại và yêu cầu Việt xuống để nói chuyện nhưng Việt nhất định không xuống. Lập tức, Hảo cùng đồng bọn đã dùng súng săn bắn vào xe taxi khiến 3 người trong xe bị thương, trong đó có Việt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Như tin đã đưa trước đó, ngày 31/8, tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống đã xảy ra vụ bắn nhau làm 3 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.