Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào?

Chứng kiến Dương và Tiến thực nghiệm lại cảnh sát hại gia đình đại gia gỗ, một số người đánh giá các nghi phạm khá bình tĩnh khi diễn lại các động tác.
Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào? ảnh 1

Ngày 11/8, Công an tỉnh Bình Phước và các ngành chức năng, đã dẫn giải 2 nghi phạm gây thảm án khiến 6 người thiệt mạng là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đến hiện trường phục vụ thực nghiệm điều tra. Một số người được cảnh sát huy động đóng thế các nạn nhân. Căn cứ lời khai và thực nghiệm điều tra cho thấy, sau khi sát hại Dư Minh Vỹ (cháu chủ nhà), Dương và Tiến trèo tường leo lên ban công tầng 2, chuẩn bị hung khí tiếp tục hành động.

Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào? ảnh 2

Dương và Tiến vào phòng ngủ của Linh và Như (con và cháu chủ nhà) khống chế, trói hai cô gái này vào cửa sổ.

Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào? ảnh 3

Tiếp đó, hai nghi phạm xuống cầu thang tầng trệt vào phòng ngủ chủ nhà là ông Lê Văn Mỹ. Chúng khống chế ông này cùng vợ và con trai, tra khảo nơi cất giấu tài sản rồi đoạt mạng tất cả họ.

Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào? ảnh 4

Dương và Tiến trở lại lầu bịt mắt Linh và Như rồi sát hại.

Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào? ảnh 5

Sau khi đoạt mạng 6 người trong gia đình ông Mỹ, Tiến lấy xe máy chở Dương ôm balô chứa hung khí và tài sản lấy được tẩu thoát.

Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào? ảnh 6

Nhiều người chứng kiến thực nghiệm đánh giá, hai nghi khá bình tĩnh diễn lại các động tác gây án. Khoảng 12h45 cùng ngày, việc thực nghiệm điều tra hoàn tất. Xe chuyên dùng đưa 2 nghi can về nơi tạm giữ.

Hai nghi can sát hại 6 người ở Bình Phước thế nào? ảnh 7

Người nhà nạn nhân ngồi ở góc sân theo dõi việc thực nghiệm hiện trường.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.