Hai ngư dân tranh nhau võng nằm, một người chết

Đối tượng Long.
Đối tượng Long.
Long định mắc võng để nằm thì anh Kích tranh giành dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, xô xát. Bực tức, Long chạy tới lấy con dao Thái Lan đâm vào người anh Kích.

Khoảng 17h ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà- Đà Nẵng đã di lý đối tượng Trần Văn Long (SN 1989, trú Hoài Nhơn, Bình Định) về tới Đà Nẵng để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19/11, anh Trần Văn Kích (SN 1971, trú Hoài Nhơn, Bình Định), ngư dân đánh cá trên tàu BĐ 96585-TS đang neo đậu tại cầu cảng cá số 2 thuộc bến cá Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) đi uống rượu về thì gặp Long đang chuẩn bị đi ngủ trên tàu.

Long định mắc võng để nằm thì anh Kích tranh giành dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, xô xát. Bực tức, Long chạy tới lấy con dao Thái Lan đâm vào người anh Kích.

Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, đối tượng Long đã bỏ trốn. Anh Kích và Long cùng là thuyền viên trên tàu BĐ 96585-TS đã được mấy năm.

Nhận tin báo, Công an quận Sơn Trà và phòng Cảnh sát hình sự CATP.Đà Nẵng và cơ quan chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân cũng như truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h30 ngày 20/11, đối tượng Long bị bắt tại Bình Định, sau đó di lý về Đà Nẵng. Hiện vụ án đang được củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam.

Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG