Hai người bị chém nhầm khi ngồi ở chòi canh tôm

Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Trong lúc uống rượu, Hiếu (ở Cà Mau) kể cho bạn nghe chuyện anh ta bị đánh. Thanh niên này rủ bạn nhậu lấy mã tấu đi truy sát đối phương.

Chiều 19/11, Công an huyện U Minh (Cà Mau) khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi) và Trần Hùng Tính (cùng ngụ xã Nguyễn Phích) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, hai ngày trước Hiếu và Tính cùng uống rượu. Khi đã say, Hiếu kể cho bạn nhậu nghe chuyện bị người khác đánh rồi rủ Tính mang mã tấu đi truy sát đối phương để trả thù.

Khi đến rạch Phó Quẻm (xã Nguyễn Phích), bộ đôi thấy chiếc xe máy giống phương tiện của người đánh Hiếu sử dụng, được dựng cạnh chòi canh tôm. Hiếu với Tính cầm mã tấu xông vào chòi chém xối xả vào người anh Ngô Chí Duẫn và Lê Văn Sơn rồi bỏ đi.

Hai nạn nhân bị chém nhầm không kịp chống đỡ, bị thương nặng. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nên cả hai đã qua nguy kịch.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG