Hai người bị chém trọng thương ở đám giỗ

Ngôi nhà nơi xảy vụ việc trên
Ngôi nhà nơi xảy vụ việc trên
Đi ăn giỗ người cùng địa phương, hai người đàn ông lớn tiếng với nhau và một người vác dao chém người kia. Một người vào can cũng “ăn” dao vào ngực.

Sáng 12/9, ông Nguyễn Quốc Phượng, Trưởng Công an xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông dùng dao chém hai người bị trọng thương.

Theo đó, khoảng 15h ngày 11/9, tại nhà ông Huỳnh Hoa, trú thôn Đông Tây, xã Tam Đại tổ chức đám giỗ, tham dự có anh Phạm Tấn Lợi (48 tuổi), anh Bùi Dũng Lương (41 tuổi), cả hai người địa phương.

Do đã mâu thuẫn từ trước nên anh Lợi và anh Lương lớn tiếng với nhau. Sau đó, anh Lợi đã dùng dao chém vào bả vai của anh Lương nhưng trượt. Anh Lương bỏ chạy thì bị té, anh Lợi chém tiếp vào lưng với vết thương dài khoảng 1 gang tay.

Ông Huỳnh Thắng, trú TP Đà Nẵng cùng dự đám giỗ vào ngăn cản cũng bị anh Lợi chém trúng vào ngực.

Ngay sau đó, người dân đưa hai người bị thương đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an xã Tam Đại phối hợp với Công an huyện Phú Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

Nguyên nhân gây ra vụ việc trên trên đang được Công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Đại Đoàn Kết
MỚI - NÓNG