Hai người bị đâm chết vì chuyện bán “phá giá”

Hiện trường vụ án mạng đau lòng giữa hai gia đình tiểu thương bán trái cây ở chợ Tân Trụ.
Hiện trường vụ án mạng đau lòng giữa hai gia đình tiểu thương bán trái cây ở chợ Tân Trụ.
TPO - Chỉ vì cãi nhau chuyện bán “phá giá” 5 nghìn đồng, hai gia đình tiểu thương bán trái cây cạnh nhau ở chợ xô xát, đâm nhau khiến 2 người chết.

Ngày 6/10, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Tuyn (57 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, tối 5/10 tại khu vực chợ Tân Trụ (quận Bình Tân) xảy ra vụ xô xát giữa hai chủ sạp bán trái cây vì chuyện bán “phá giá” khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Vụ việc bắt nguồn từ chuyện một vị khách đến hỏi mua trái cây ở sạp bà N. Sạp bà N cạnh bên sạp bán trái cây của gia đình ông Tuyn. Bà N bán 20 nghìn đồng/kg chôm chôm thì ông Tuyn liền chào bán rẻ hơn 5 nghìn đồng. Tuy nhiên khách không mua trái cây của ông Tuyn mà vẫn mua của bà N. Khoảng 1 tiếng sau, bà N bán cho khách giá 15 nghìn đồng/kg chôm chôm thì ông Tuyn lại chào bán 10 nghìn đồng.

Lúc này, hai chủ sạp cự cãi. Ông Tuyn cùng con trai và hai người trong gia đình lao sang sạp bà N ẩu đả. Lúc này, người con trai và cháu ruột bà N bị nhóm của ông Tuyn đuổi đánh, bị đâm vào người nhiều nhát dao.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng con trai bà N là anh T.Q.N (20 tuổi) và người cháu ruột T.D.K (16 tuổi) tử vong. Riêng con trai ông Tuyn bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG