Hai người chết tại mỏ thiếc

Hai người chết tại mỏ thiếc
TPO - Trong lúc vận hành máy nổ đặt dưới hầm quặng để hút nước khai thác thiếc, do khói thải phát ra từ máy nổ quá nhiều, thiếu dưỡng khí, anh Vi Văn Tiến (SN 1984) và Vi Văn Hoàng (SN 1986, trú tại bản Bồn, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã chết ngạt.

Vụ tai nạn xảy ra tại vùng giáp ranh giữa hai xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp và và xã Tân Lợi, huyện Tân Kỳ, nơi có hoạt động mỏ khai thác thiếc lậu.

Một số nhân chứng kể lại, họ nghe tiếng kêu cứu của hai nạn nhân dưới hầm mỏ, nhưng không ai dám xuống vì hầm sâu thiếu ôxy. Đến lúc lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường, đưa anh Vi Văn Tiến, Vi Văn Hoàng lên mặt đất thì nạn nhân đã tắt thở.

Trước đó, chiều 1-5, tại huyện Tương Dương xảy ra vụ sập hầm vàng làm năm người chết và hai người bị thương.

Theo Viết
MỚI - NÓNG