Hai người nước ngoài trộm cắp ở Việt Nam bị trục xuất

Hai bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.
Hai bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.
William và Jose đóng vai du khách, trà trộn vào khách sạn 5 sao tại Hà Nội để trộm tài sản của những người nước ngoài khác.

Theo bản án sơ thẩm ngày 24/6 của TAND Hà Nội, William Rafael Aguilar Villanueva (43 tuổi) và Jose Marcelino Velasquez Aviles (62 tuổi) cùng quốc tịch Peru quen nhau khi đến làm thủ tục tại đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia. Cả hai trao đổi số điện thoại và rủ nhau khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ đi trộm cắp.

Vào Hà Nội, Jose liên lạc với William rồi cả hai thuê xe máy, mò tới khách sạn lớn, quan sát sơ hở của khách du lịch tại khu vực ăn sáng tự chọn để ra tay. Họ thường mang theo balo, áo khoác để che giấu đồ vật trộm cắp được, tài sản bị trộm thường nhỏ gọn, như tiền, túi xách tay, máy ảnh, điện thoại di động. Bộ đôi thỏa thuận tài sản trộm được là tiền mặt thì sẽ chia đôi còn hiện vật sẽ đem bán và chia đôi số tiền bán được.

Để tránh sự phát hiện của công an, hai người không thuê phòng ở cùng một khách sạn mà thuê phòng tại hai khách sạn gần nhau trên khu phố cổ của quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 7h ngày 8/1, Jose và William mỗi người đi trên một xe máy đến khách sạn Sofitel Metropole, để xe máy tại vỉa hè rồi cùng đi bộ vào phòng ăn bên trong khách sạn, trộm chiếc túi xách màu đen treo ở ghế ăn, trong đó có chiếc Ipad Air, máy ảnh, đô la Mỹ, tiền Việt Nam cùng một số tư trang và giấy tờ. Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau đến khách sạn Deawoo trộm cắp nhưng bất thành.

Khi chúng mang chiếc Ipad Air trộm được hôm trước đi bán thì bị công an phát hiện và mời về trụ sở.

Tổng giá trị tài sản cặp đôi trộm được là hơn 19 triệu đồng. Toà đã tuyên phạt William 9 tháng, Jose 7 tháng tù và trục xuất cả hai khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.